Hướng tới tạo dựng một bản sắc chung ASEAN

(VOV5) - Trong bối cảnh khu vực và quốc tế nhiều biến động, bản sắc ASEAN càng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định những giá trị chung, những chuẩn mực chung của Cộng đồng. 
Hướng tới tạo dựng một bản sắc chung ASEAN - ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Ánh Huyền

Hội thảo “Cộng đồng ASEAN: Bản sắc và Vai trò Trung tâm” do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer Stiftung (KAS) của Đức tổ chức ngày 19/3 tại Hà Nội. Tham dự có Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Tiến sỹ Marty Natalegawa, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, cùng nhiều Đại sứ, các học giả quốc tế và Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động hướng đến sự chuẩn bị của Việt Nam cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại Hội thảo, các bài phát biểu cũng như các ý kiến đều nêu bật những thành tựu mà ASEAN đã đạt được sau chặng đường hơn 50 năm kể từ khi thành lập, khẳng định sức sống dẻo dai của một mô hình hợp tác khu vực. Sự phát triển của Cộng đồng ASEAN qua thời gian đã tạo dựng nên bản sắc và vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế nhiều biến động, bản sắc ASEAN càng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định những giá trị chung, những chuẩn mực chung của Cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng: "Trong bối cảnh đó, khẳng định bản sắc ASEAN và đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trở thành hai nhiệm vụ thiết yếu đối với Cộng đồng, cần có sự tham gia tích cực của tất cả các nước thành viên và cần được thực hiện tốt ở cả cấp độ khu vực giữa các Chính phủ và cấp độ quốc gia giữa các Bộ, ngành, địa phương của từng nước thành viên. Đó cũng là những nhiệm vụ đặt ra cho các nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, làm sao để khởi xướng, dẫn dắt được các biện pháp hiệu quả để ASEAN ngày càng gắn kết trong một bản sắc chung và ngày càng tự cường với khả năng thích ứng cao trong một thế giới nhiều biến động".

Hướng tới tạo dựng một bản sắc chung ASEAN - ảnh 2 Các diễn giả tại Phiên thảo luận


Tiến sĩ Marty Natalegawa, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho rằng, ASEAN cũng cần thận trọng trước các thách thức sắp tới bởi thế giới luôn thay đổi và phức tạp, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nội khối: "ASEAN cần có tâm thế sẵn sàng để tuân thủ các mô hình của ASEAN khi xử lý vấn đề khu vực. ASEAN cần phải đi xa hơn khỏi những khuôn khổ truyền thống, đóng góp của ASEAN cũng phải thay đổi. Nếu ASEAN thụ động sẽ bị gạt ra ngoài lề và bị chia rẽ". 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ hội và thách thức đối với bản sắc và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh mới; đặc biệt nhấn mạnh giải pháp để ASEAN thích ứng với hai mối quan hệ đang nổi lên bên trong và bên ngoài khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác