Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh

(VOV5) - Đại hội quy tụ 530 cựu chiến binh ưu tú trên cả nước. Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: 25 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự trở thành một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, có uy tín cao và làm tốt vai trò, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh: “Phong trào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là đoàn kết, vận động Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền  và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, các cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…của cả nước”.


Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội


Để thực hiện tốt các mục tiêu thi đua của Hội trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các cấp Hội, cán bộ hội viên thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Hội Cựu chiến binh cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt các quy chế, quy định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục thực hiệt tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến cơ sở, nhất là ở miền núi, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác