Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

(VOV5) - Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về các dự án Luật.

Sáng 23/10/2017, Quốc hội khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 4 tại Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi. 

Tham dự phiên khai mạc có lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong 26 ngày làm việc, bên cạnh nội dung lập pháp, Quốc hội tập trung thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm nay và các năm tiếp theo.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV - ảnh 1  Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. 

Trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định 9 tháng đầu năm đất nước đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất, xuất khẩu du lịch tiếp tục tăng trưởng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên, đặc biệt là sự kiện năm APEC Việt Nam 2017.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án Luật, 12 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án Luật khác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Các dự án Luật được xem xét tại kỳ họp này đều là những văn bản quan trọng được cử tri và xã hội quan tâm. Các dự án Luật tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 về bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm môi trường quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính….

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV - ảnh 2 Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 10.

Về công tác giám sát, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016; xem xét các báo cáo của công tác Chánh án, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiếm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng.”

Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đó là báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành; xem xét quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về nhân sự thành viên Chính phủ…

Cũng tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV - ảnh 3Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Quốc hội. (Theo Báo Đấu Thầu) 

Chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Trước phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV dự kiến bế mạc vào ngày 24/11/2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác