Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

(VOV5) - Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như xem xét, thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến về 12 dự án luật khác...

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII - ảnh 1

Phiên khai mạc diễn ra sáng 20/10, tại Hà Nội với sự tham dự của TBT Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các bậc lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, đai diện đoàn ngoại giao,các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết kỳ họp thứ 8 diễn ra trong lúc kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm; an ninh chính trị, xung đột vũ trang, dịch bệnh ở một số vùng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế -chính trị khu vực và toàn cầu. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng đang trên đà phục hồi; an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ. Vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, đe dọa tới sự phát triển bền vững của đất nước. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thực tế đó đòi hỏi phải có các chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ để tạo đà phát triển nhanh, bền vững trong các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng: “Một là, xem xét, thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến về 12 dự án luật khác. Đây là số lượng dự án luật lớn nhất được xem xét thông qua, cho ý kiến tại một kỳ họp từ trước đến nay; trong đó có nhiều dự án quan trọng, liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới. Hai là, xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Ba là, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Với ý thức trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, Quốc hội tin tưởng sẽ hoàn thành tốt trọng trách hệ trọng này trước Nhân dân, trước Đảng và Nhà nước”.

Ngoài ra Quốc hội cũng tiến hành giám sát tối cao chuyên đề; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nghe báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, thi hành án, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm...; Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ dành thời gian xem xét chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp đó, Quốc hội nghe các báo cáo: Thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Buổi chiều, Quốc hội nghe các báo cáo và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác