Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hợp tác với Kiểm toán Hoàng Gia Bhutan

(VOV5)- Tại buổi tiếp diễn ra chiều 5/8, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Hoàng Gia Bhutan.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ  19/1/2012 đến nay, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Hoàng Gia Bhutan đã chủ động, tích cực thiết lập quan hệ hợp tác thông qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán công.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Thời gian tới Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Hoàng gia Bhutan tiếp tục trao đổi thêm thông tin và tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau phục vụ công tác sửa đổi Luật. Phó chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam – Bhutan nói chung, hai cơ quan Kiểm toán nhà nước nói riêng ngày càng phát triển hiệu quả, qua đó tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Kiểm toán Dasho Ugen Chewang bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Hoàng gia Bhutan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, thúc đẩy việc tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của các Đoàn đại biểu hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác