Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng 22/5

(VOV5) - Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. 

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng 22/5 là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 diễn ra chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội. Buổi họp báo do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng 22/5 - ảnh 1

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong 13 dự án Luật được Quốc hội xem xét thông qua, đáng chú ý có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật quy hoạch.

 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng 22/5 - ảnh 2Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 Cùng với đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua một số Nghị quyết quan trọng, bao gồm: Nghị quyết về thi hành Bộ luật hình sự; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Quốc hội cũng dành thời gian  để xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Đồng thời tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác