Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Bắt đầu phiên chất vấn

(VOV5) - Đây là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng của kỳ họp Quốc hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước theo dõi qua phát thanh và truyền hình trực tiếp.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Bắt đầu phiên chất vấn - ảnh 1

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, bắt đầu từ sáng nay, 4/6, các đại biểu Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành trước Quốc hội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng của kỳ họp Quốc hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước theo dõi qua phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Quốc hội đã lựa chọn ra 4 nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7. Đây đều là những nội dung không chỉ được các đại biểu Quốc hội quan tâm mà còn được cử tri và nhân dân cả nước mong đợi. Nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến an ninh trật tự sẽ được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời trong sáng 4/6, bao gồm các nội dung về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy...

Đại biểu Trần Thị Hằng, Đoàn Bắc Ninh, cho rằng: "Bộ trưởng Bộ Công an hay nói là tội phạm ma túy là loại tội phạm của các loại tội phạm. Thời gian qua đã bắt giữ với khối lượng lớn. Vì vậy, tôi muốn chất vấn Bộ trưởng để xem Bộ tiếp tục có nhưng giải pháp như thế nào để phòng ngừa ngăn chặt loại tội phạm ma túy này".

Nhóm vấn đề thứ hai được nhiều đại biểu quan tâm là lĩnh vực xây dựng sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chịu trách nhiệm trả lời. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề chất vấn thứ ba liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói VN, Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn chất vấn Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể về việc thúc đẩy công tác giải ngân trong những dự án về giao thông. Theo ông Ngân: "Để bảo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia chúng ta phải giữ diện tích nông nghiệp trên 9,6  triệu ha, 3,8 triệu ha lúa. Nhưng người nông dân năng suất lao động thấp, nhưng tại sao năng suất lao động thấp, nó ảnh hưởng bởi vấn đề giao thông. Nếu giải quyết vấn đề giao thông thì sẽ làm tăng giá thu mua của sản phẩm của khu vực nông nghiệp, như vậy đời sống người nông dân được cải thiện, vì vậy vấn đề giao thông là yếu tố quyết định. Tôi nghĩ Bộ giao thông lần này sẽ là điểm nóng".

Nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác