Ký kết Hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào

(VOV5) - Kết Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.
Ký kết Hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào  - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng báo cáo với hai Phó Thủ tướng về quá trình đàm phán Hiệp định. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Lễ ký kết Hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện pháp lý để hợp tác phát triển thương mại tương xứng với mối quan hệ truyền thống đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước. Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào có những nội dung chính như: Quy định hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới; dành ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và Lào. Ngoài ra, Hiệp định còn quy định về thanh toán trong thương mại biên giới, kiểm soát việc mang tiền mặt qua biên giới, cũng như quản lý xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện vận tải; cam kết tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới; thành lập Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Việt – Lào, khuyến khích thành lập Hiệp hội thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt – Lào; tổ chức Hội nghị hợp tác Phát triển thương mại biên giới Việt - Lào theo định kỳ hai năm/lần.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác