Kỷ niệm 115 năm ngày sinh người cộng sản kiên trung, bất khuất Lương Khánh Thiện

(VOV5) - Lễ kỷ niệm diễn ra ngày 10/10 tới.

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh ủy Hà Nam tổ chức họp báo thông tin về hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh của ông Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2018), người cộng sản kiên trung, bất khuất. 

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh người cộng sản kiên trung, bất khuất Lương Khánh Thiện - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp báo.- Ảnh: dantri.com.vn 

Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Lương Khánh Thiện, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng 9 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ và Chương trình nghệ thuật “Hà Nam đất mẹ anh hùng” diễn ra ngày 10/10 tới.

Ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, cho biết: “Công trình nhà lưu niệm Lương Khánh Thiện đã hoàn thành xây dựng tại Khu di tích lịch sử văn hóa tâm, linh  phương Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. Tại tỉnh Hà Nam cũng có 1 phường và hệ thống trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở mang tên Lương Khánh Thiện. Hà Nam luôn tự hào với truyền thống cách mạng các thế hệ người Việt Nam và những người con Hà Nam làm rạng rỡ non sông đất nước, trong đó có Lương Khánh Thiện, người con ưu tú của tỉnh Hà Nam cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.”

Ông Lương Khánh Thiện sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo, yêu nước, ở tỉnh Hà Nam. Quá trình hoạt động ông bị bắt giam, khổ sai ở nhà tù Côn Đảo. Tháng 9/1936, ông được cử làm Bí thư Xứ ủy lâm thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 10/1940, ông được phân công làm Bí thư Liên tỉnh B (gồm: Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gia, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An) và Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngày 1/9/1941, ông Lương Khánh Thiện bị giặc Pháp xử bắn tại Hải Phòng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác