Kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Peru

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru vừa tổ chức gặp mặt, chiếu phim, trưng bày ảnh giới thiệu về Việt Nam tại thủ đô Lima nhân kỉ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Peru (1994 - 2014).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru Nguyễn Văn Kiền đánh giá cao những mốc quan trọng trong 20 năm quan hệ Việt Nam - Peru kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 14/11/1994). Quan hệ thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây (từ 40 triệu USD năm 2005 đã tăng lên 153 triệu USD năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014 đã đạt 210 triệu USD) nhưng còn khá khiêm tốn so với tiềm năng thực tế của hai nước. Đại sứ tin tưởng hai nước sẽ có các biện pháp thích hợp trong thời gian tới nhằm tăng cường quan hệ giữa chính quyền, quan hệ nhân dân, doanh nghiệp giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Peru - ảnh 1
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru tổ chức gặp thân mật kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Peru

Đại sứ Alberto Salas Barahona, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Peru cho biết: các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Peru. Hợp tác giữa Việt Nam và Peru thời gian qua tiến triển tốt, Peru hiện đã mở Đại sứ quán tại Hà Nội và hy vọng Việt Nam sẽ sớm mở Đại sứ quán tại Lima. Đã có doanh nghiệp Peru bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, đây là một tín hiệu tốt. Đại sứ Alberto Salas Barahona tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, mang lại lợi ích cho hai dân tộc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác