Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mozambique

(VOV5)-Tối 25/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Độc lập của dân tộc Mozambique và 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique (25/6/1975 - 25/6/2015).

Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mozambique  - ảnh 1
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe tại buổi họp báo ngày 11/6 thông báo về các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước - Ảnh: dangcongsan.vn

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe nêu rõ Việt Nam và Mozambique luôn ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do. Đến nay, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, viễn thông... và luôn ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát nhấn mạnh trên cơ sở tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai nước Việt Nam và Mozambique đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bộ trưởng tin tưởng với sự quan tâm của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam – Mozambique thời gian tới sẽ tiếp tục được tăng cường và mở rộng hơn nữa, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác