Kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria

(VOV5) - Từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Algeria và Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ song phương.

Kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria - ảnh 1

Khách tham quan triển lãm (Ảnh: dangcongsan.vn)

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Algeria (28/10/1962 – 28/10/2017), chiều 30/10, tại Hà Nội, diễn ra buổi trưng bày các bức ảnh về lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Algeria tại Việt Nam Mohamed Berrah, cho biết: Ngày 28/10/1962 đánh dấu ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Algeria và Việt Nam. Từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Algeria và Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ song phương. Quan hệ về mặt chính trị được củng cố, hai nước có tầm nhìn chung về quan hệ quốc tế, được xây dựng trên nền tảng hòa bình, ổn định và an ninh, giải quyết các tranh chấp thông qua các giải pháp hoà bình, không can thiệp vào nội bộ, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực, ủng hộ quyền tự quyết của dân tộc.

Triển lãm ảnh về lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước gồm 41 bức ảnh thuộc kho tư liệu của Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam, trong đó có nhiều bức ảnh quý như: Đoàn đại biểu quân đội giải phóng dân tộc Algeria tiếp kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958; Lễ đặt tên Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Alger năm 2010…

Tại buổi lễ, công chúng được thưởng thức bộ phim điện ảnh "Bông sen " do Việt Nam – Algeria phối hợp sản xuất với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác