Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bulgaria

(VOV5) - Lễ kỷ niệm diễn ra sáng 7/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu về vật chất và tinh thần của nhân dân, Chính phủ Bulgaria trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Bulgaria là đất nước đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ, chuyên gia và hàng vạn công nhân lành nghề.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bulgaria  - ảnh 1
Đại sứ Bungaria Evegueni Stoytchev và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh theo:tgvn.com.vn

Trong thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam- Bulgaria liên tục tăng từ 15-20% mỗi năm, góp phần củng cố và thắt chặt quan hệ 2 nước.

Thay mặt Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, ông Oleg Marinov, Giám đốc Văn phòng Kinh tế - Thương mại Bulgaria tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng dù cách xa về mặt địa lý nhưng 65 năm qua, hai nước đã thiết lập, xây dựng mối quan hệ hữu nghị gần gũi và hợp tác hiệu quả, dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Ông Oleg Marinov nhấn mạnh tất cả những người Việt Nam đã từng học tập, sinh sống và công tác tại Bulgaria đang và sẽ là cấu nối cho sự phát triển của mối quan hệ hai nước trong tương lai./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác