Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nối dài những hoạt động ân nghĩa trên khắp đất nước

(VOV5) - Đây là thông điệp gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, người có công nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nối dài những hoạt động ân nghĩa trên khắp đất nước - ảnh 1 Họp báo giới thiệu chương trình “Sâu nặng ân tình”. (Ảnh: Báo Văn Hóa)

Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết: Trong đêm tri ân, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cuộc thi viết "Sâu nặng ân tình".

Theo Trung tướng Lê Văn Hân, với gần 2.200 tác phẩm dự thi khẳng định sức lan tỏa về ý nghĩa, mục đích của cuộc thi. Cuộc thi đã nhận được tình cảm, sự trân trọng của đông đảo tác giả, từ các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp đến những cây viết lần đầu thử sức cùng trang viết.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nối dài những hoạt động ân nghĩa trên khắp đất nước - ảnh 2 Lãnh đạo tỉnh Long An cùng đại diện các sở, ban, ngành đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nương. ( Ảnh: Báo Long An) 

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, ngày 17/7, đoàn công tác của tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Dịp này, tỉnh Long An dành gần 9 tỷ đồng để tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức 9 đoàn công tác đến từng địa phương để thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng đang điều trị ở các cơ sở điều dưỡng, gia đình liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác