Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(VOV5) - Ông Hà Huy Tập là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc.


Sáng 23/4, Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016) được tổ chức trọng thể, tại tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo một số địa phương của CHDCND Lào.


Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập  - ảnh 1
Tổng Bi thư và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm


Đọc diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng bí thư  Hà Huy Tập. Từ một người yêu nước, thương dân, ông Hà Huy Tập đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành chiến sĩ Cộng sản. Ngày 30/3/1940, ông bị Thực dân Pháp bắt và đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Ngày 28/8/1941, tại trường bắn Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh), ông Hà Huy Tập bị Thực dân Pháp xử bắn cùng nhiều chiến sỹ cách mạng Việt Nam như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu… Với 35 năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư,ông Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vững bước tiến lên. Tổng bí thư Hà Huy Tập là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương; góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với tình hình mới; là người đặt nền móng cho sự  hình thành khoa học lịch sử Đảng.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Khu Lăng mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập; thăm Nhà trưng bày tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác