Lãnh đạo các nước, các Đảng nước ngoài chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

(VOV5) -Llãnh đạo các nước và các đảng nước ngoài tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Cộng hòa Liên bang Myanmar, New Zealand và lãnh đạo các đảng nước ngoài tiếp tục gửi điện và thư chúc mừng.

Lãnh đạo các nước, các Đảng nước ngoài chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh Zing.vn 

Trong bức điện mừng, Quốc Vương Brunei Suntan Haji Hassanal Bolkiah bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mang nhiều giá trị trên cả phương diện song phương và khu vực giữa hai nước. 

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Win Myint gửi thư chúc mừng, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng thống Win Myint khẳng định Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Toàn quyền New Zealand Patxy Reddy cũng gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

 Lãnh đạo các Đảng của một số quốc gia như Ấn Độ, Mexico, Argentina, Sudan, Cộng hòa Dominicana, Ecuador, Peru, Palestine cũng gửi điện chúc mừng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác