Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục gửi Thư/ Điện chia buồn

Nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các Đảng cộng sản tiếp tục gửi Thư và Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong đó gồm: Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; Tổng thống Maldives Abdulla Yameen Abdul Gayoom Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles Danny Faure; Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Magrethe II; Nhà vua Vương quốc Norway Harald V; Nhà vua Vương quốc Hà Lan Willem Alexander ; đã gửi Điện chia buồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các Đảng Cộng sản trên thế giới như: Đảng Cách mạnh nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania; Tổng thư ký Ngemela Lubinga; Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nhq; Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha ;  Đảng Cộng sản Mexico; Đảng Lao động Mexico; Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Czech; Đảng Va-tan (Đảng Người yêu nước Thổ Nhĩ Kỳ): Chủ tịch Dogu perincek; Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Socorro Gomes ; đã gửi Điện chia buồn tới Chính phủ, Ủy ban Hòa bình Việt Nam và gia quyến CHủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác