Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), lãnh đạo các nước gửi điện và thư mừng tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.
Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam - ảnh 1 Khắp nơi tại Hà Nội cũng như trên cả nước đều trang hoàng cờ đỏ, pa-nô, áp-phích về dấu mốc vàng son - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập

Trong điện mừng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ sớm thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Trong điện mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các vị lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong việc hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Attapeu vừa qua. Các vị lãnh đạo Lào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng các vụ lãnh đạo Việt Nam gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, các nhà lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Campuchia chúc đất nước và nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hướng tới phồn vinh.

Chủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện mừng, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam lời chúc mừng đồng thời khẳng định quyết tâm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, anh em lịch sử và hợp tác giữa hai nước.

Trong các bức điện gửi tới lãnh đjao Đảng, Nhà nước Việt Nam, các lãnh đạo Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam đã có bước phát triển năng động và đạt được những thành tựu to lớn. Các vị lãnh đạo Nga tin tưởng chuyến thăm chính thức sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Liên bang Nga sẽ thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực cũng như sự phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Thủ tướng Cộng hoà Singapore Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong đó bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện, lãnh đạo Thái Lan khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích, thịnh vượng chung của nhân dân hai nước và khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác