Lãnh đạo Campuchia tiếp đoàn Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Chính phủ Campuchia mong muốn sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Ngày 14/8, lãnh đạo cấp cao Campuchia tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 13 đến ngày 17/8. 

Phát biểu tại các buổi tiếp đoàn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết Chính phủ Campuchia mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên mọi lĩnh vực.

Về vấn đề phân giới cắm mốc, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Chính phủ Campuchia mong muốn sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Lãnh đạo Campuchia tiếp đoàn Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ảnh 1 Ông Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đoàn đến chào xã giao, ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Campuchia, mong muốn trong thời thời gian tới Mặt trận hai nước tiếp tục sứ mệnh của mình, trước mắt là tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 5 tại tỉnh Kam Pot của Campuchia.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Nhà nước, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ, nhất là Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia.

Trước đó ngày 13/8, đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác