Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương


(VOV5) - Ngày 2/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cử tri huyện Tiên Phước. Ảnh: TTXVN


Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị huyện Tiên Phước tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Bên cạnh đó, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ, nhất là ở tuyến cơ sở; thu hút thêm lực lượng giáo viên, y bác sỹ để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí cho nhân dân trên toàn huyện, nhất là vùng chiến khu xưa. Huyện cần tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế trang trại, đặc sản của địa phương để nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Bảo Minh (huyện Vụ Bản), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nam Định. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, cho rằng các kiến nghị là thiết thực, xác đáng, đồng thời hứa sẽ tiếp thu để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác