Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương

(VOV5) - Những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương - ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: dangcongsan.vn

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 17/6, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp xúc với cử tri 5 xã của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại đây, ông Trần Quốc Vượng đề nghị chính quyền và nhân dân Văn Yên tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế, nhất là mở rộng diện tích và nâng cao giá trị cây quế, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo tại các xã trọng điểm xuống dưới 10% vào năm 2020.

Ông Trần Quốc Vượng khẳng định: Những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới, đáp ứng kịp thời những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương - ảnh 2

 Ông Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Cùng ngày, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cho rằng: Hiện nay, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, đề nghị Thành phố Cần Thơ có những biện pháp để hạn chế sạt lở; duy tu, sửa chữa đường để người dân đi lại thuận tiện.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị ngành giao thông xem xét, chủ động duy tu hệ thống cầu, đường, các hệ thông giao thông, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới; đồng thời chú ý đến việc xử lý rác thải, chất thải tại địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác