Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình

(VOV5) - Lễ an táng diễn ra tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình- quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo nguyện vọng của gia đình và được Bộ Chính trị đồng ý, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được an táng tại quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đúng 15 giờ 30 phút chiều nay (27/09), lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trong niềm tiếc thương vô hạn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình và nhân dân quê hương ông.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình - ảnh 1
Nghi lễ chuẩn bị hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng Nhà nước, gia quyến Chủ tịch nước và nhân dân địa phương. 

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình - ảnh 2

 Rất đông lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nhân                     dân đến tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối

Sau Lễ truy điệu trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông Hà Nội, linh cữu Chủ tịch nước được đưa về xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau các nghi thức truyền thống, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phu nhân Chủ tịch nước, các con cùng gia quyến đã thả những nắm đất và đi quanh phần mộ tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong quân nhạc Hồn tử sỹ trầm buồn; Đi vòng quanh phần mộ để vĩnh biệt Chủ tịch nước yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình - ảnh 3
Nơi yên nghỉ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang                                   Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã phát biểu, thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình - ảnh 4
Phó Thủ tướng Thường trực- Trưởng Ban tổ chức lễ tang phát biểu kết                         thúc tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng khẳng định: Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đã hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ tiễn đưa Chủ tịch nướcTrần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến Chủ tịch nướcTrần Đại Quang đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác