Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

(VOV5) - Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đi qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng tại 240 đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh trước khi tới nghĩa trang.
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - ảnh 1 Đưa linh cữu Đại tướng vào nơi an táng - Ảnh: Tiến Long/tuoitre.vn

Chiều nay (3/5), lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, diễn ra tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương, người dân cùng thân nhân gia đình Đại tướng dự.

Sau khi đội nghi lễ làm thủ tục hạ huyệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và thân nhân gia đình Đại tướng thả hoa xuống nơi linh cữu Đại tướng được yên vị trong huyệt mộ.

Trước đó, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đi qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng tại 240 đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh trước khi tới nghĩa trang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác