Lễ kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Bắc Kạn

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước.


Tỉnh Bắc Kạn tối 29/12 tổ chức kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh (1/1/1997- 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đến dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh Bắc Kạn và một số địa phương.

Lễ kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Bắc Kạn  - ảnh 1
Ảnh: backan



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bắc Kạn cần chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, làm tốt chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ rệt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, cải thiện thứ hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách nhà nước”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn cũng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử ATK Chợ Đồn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác