Lễ thượng cờ nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Indonesia

(VOV5) - Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi điểm lại mối quan hệ giữa hai nước cũng như những thành tựu đạt được giữa hai nước Indonesia-Việt Nam trong các lĩnh vực.

Sáng 17/8 Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 – 17/8/2017).

Lễ thượng cờ nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Indonesia - ảnh 1

Đại sứ CH Indonesia tại Việt Nam, Ibnu Hadi chủ trì buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Nguyễn Đăng Tiến, đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam, đại điện các doanh nghiệp và cộng đồng người Indonesia tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi điểm lại mối quan hệ giữa hai nước cũng như những thành tựu đạt được giữa hai nước Indonesia-Việt Nam trong các lĩnh vực ngoại giao và kinh tế, thương mại.

Lễ thượng cờ nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Indonesia - ảnh 2

Đại sứ Ibnu Hadi cùng các quan chức ngoại giao Việt Nam

Đại sứ nhấn mạnh: Vào tháng 12/2017 tới, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Indonesia bước vào tuổi thứ 62.

Năm 2017 này đánh dấu 72 năm hai nước trở thành nước độc lập và tự cường. Chặng đường lịch sử quan hệ song phương tiếp tục  phát triển và đã được thử thách để cùng nhau sát cánh trong ASEAN nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và quốc tế cũng như đem đến sự thịnh vượng chung cho mỗi bên.

Quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển từ “Quan hệ chiến lược” vào năm 2013. Đối với Indonesia, quan hệ chiến lược với Việt Nam là mối quan hệ duy nhất trong ASEAN. Điều này chứng tỏ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng chiến lược với Indonesia và ngược lại.

Lễ thượng cờ nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Indonesia - ảnh 3

Nghi lễ truyền thống cắt Tumpeng, trao cho Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia, ông Nguyễn Đăng Tiến 

Ngoài ra, Đại sứ Ibnu Hadi cũng bày tỏ mong muốn toàn thể cộng đồng người Indonesia tại Việt Nam luôn sát cánh cùng nhau để phát triển đất nước, đặc biệt trong hợp tác song phương Indonesia-Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.

Sau lễ thượng cờ, Đại sứ quán Indonesia tổ chức lễ cắt Tumpeng (món cơm truyền thống Indonesia) và mời các quan khách thưởng thức. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác