Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước

(VOV5) - Hôm nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản, tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật- Việt.


Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước    - ảnh 1
Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp thân mật Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe. Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân



Tại buổi tiếp, ông Phạm Minh Chính tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên minh nghị sỹ hữu nghị hai nước sẽ làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước, tạo điều kiện để các quan hệ kinh tế - đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa... ngày càng ổn định phát triển và bền vững. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết thêm Việt Nam đang quan tâm hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính để triển khai Dự án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược; cải cách hành chính và tinh giản bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của ông Takebe để Dự án được triển khai tích cực, hiệu quả. Ông Phạm Minh Chính cũng thông báo về việc tháng 5 tới, Quốc hội Việt Nam chuẩn bị đón Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản vào tháng 6.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác