Linh mục Trần Xuân Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam

(VOV5) - Sáng nay, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2018-2023) khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu cả nước.  
Linh mục Trần Xuân Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh đại hội  

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao chủ đề Đại hội đã lựa chọn là “Đồng Hành- Hiệp Thương- Phục vụ”. Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo: “Ủy ban tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội; xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam; động viên đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” và chỉ dẫn của Giáo hoàng “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Linh mục Trần Xuân Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam - ảnh 2Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu tại Hội nghị 

Đại hội đã hiệp thương suy cử Linh mục Trần Xuân Mạnh là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng các vị được cử vào Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ luôn phát huy vai trò, hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó, xứng đáng với lòng tin của đồng bào Công giáo trong cả nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác