Mặt trận tăng cường giám sát về tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên

(VOV5) - Các đại biểu cho rằng muốn giám sát tốt, người dân phải xác định được quyền và nghĩa vụ của mình.

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội về tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên. Các đại biểu cho rằng muốn giám sát tốt, người dân phải xác định được quyền và nghĩa vụ của mình.

Mặt trận tăng cường giám sát về tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên - ảnh 1Khai giảng lớp tập huấn. (Ảnh: tuyengiao) 

Quan trọng nhất vẫn phải xây dựng được mối quan hệ nề nếp giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân và nhân dân với cán bộ, đảng viên. Quy định cụ thể giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên đối với từng chức vụ. Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng: “Việc tu dưỡng và rèn luyện 2 việc khó giám sát, nếu không khéo thành hình thức. Việc tu dưỡng, rèn luyện trong tổ chức Đảng là “ tự phê bình” và “ phê bình” còn giám sát là điều cực kỳ khó. “Tự phê bình” và “phê bình” chúng ta đã làm mấy chục năm nay. Nếu quyết tâm làm, kết quả tu dưỡng rèn luyện phải có kết quả. Đây là điều rất nội tâm bên trong, mỗi cán bộ, đảng viên phải giác ngộ, tự giác.”

Các đại biểu cũng đề nghị trong quá trình giám sát có giám sát thường xuyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác