Mặt trận Tổ quốc các cấp là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

(VOV5) -Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai cấp và tạo diễn đàn.

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn có buổi làm việc duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu
- Ảnh SG Giaiphong

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên toàn thành phố và quá trình chuẩn bị chu đáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng báo cáo cần thẳng thắn nhận diện những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời điểm hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai cấp và tạo diễn đàn để nhân dân thực sự trao đổi, từ đó khẳng định Mặt trận là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; thực hiện đầy đủ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phản biện xã hội, nắm chắc các vấn đề để tư vấn cho cấp chính quyền, góp phần xây dựng đảng, chính quyền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác