Mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Lào (15/1/1975-15/1/2015)

(VOV5) - Lễ mít tinh diễn ra chiều nay, tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch phân ban hợp tác Việt-Lào; ông Vilayvong Bouddakham, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam; cùng đông đảo đại diện các bộ ngành Việt Nam, hội viên hội hữu nghị Việt-Lào.

Mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Lào (15/1/1975-15/1/2015) - ảnh 1


Phát biểu khai mạc lễ mít tinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim ôn lại chặng đường 40 năm hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Lào, nhấn mạnh suốt 40 năm qua, Hội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của mình, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú, giúp các thế hệ nhân dân hai nước hiểu biết sâu hơn về cội nguồn lịch sử của cách mạng Lào và mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa hai dân tộc. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: "Nhìn lại chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển của mình, Hội hữu nghị Việt-Lào đã đạt được những thành tựu to lớn và đáng phấn khởi. Trong những năm tới, hội hữu nghị Việt-Lào cần làm tốt hơn nữa công việc của mình, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào".

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu của Hội hữu nghị Việt-Lào trong suốt 40 năm qua, mong muốn hai hội tiếp tục tăng cường hợp tác, phát huy và nhân rộng các mô hình hợp tác giữa các địa phương hai nước, tiếp tục chú trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, góp phần vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương lao động hạng nhất của Nhà nước cho Hội hữu nghị Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi thư chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam-Lào./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác