Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển năng động

(VOV5) - Đó là nội dung chính trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đang có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 23-25/11.

Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển năng động  - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Arkady Dvorkovich. (Vinh Lê/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 23/11, tại thủ đô Moscow, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp và làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Arkady Dvorkovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Nikolai Fedorov. Tại các cuộc gặp với ông Dvorkovich, hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển năng động trong thời gian qua, đồng thời nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Hai Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tham gia đầu tư trong các lĩnh vực như năng lượng, dầu khí, đường sắt, chế tạo máy, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp,... Hai bên nhất trí cần khai thác tốt tiềm năng hai nước, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, lao động, hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới. 

Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov, hai bên mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao vai trò giám sát trong việc bảo đảm thực thi hiệu quả các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên bày tỏ tin tưởng hai Đảng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương. 

Trong các cuộc gặp, Lãnh đạo Chính phủ và hai Viện Quốc hội của Liên bang Nga, đều nhất trí sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam học tập, lao động và sinh sống ổn định và hợp pháp tại Liên bang Nga.

Chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác