Mọi thông tin quan trọng về tình hình đất nước đều có tính chất đối ngoại

(VOV5) - Đó là khẳng định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc.

Mọi thông tin quan trọng về tình hình đất nước đều có tính chất đối ngoại - ảnh 1

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Chiều 26/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Năm 2017, Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động lớn như: lần thứ 2 tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC, Năm hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc, kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN...

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, nhấn mạnh: "Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại; quán triệt sâu sắc các quan điểm, chính sách và hoạt động đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đề ra. Triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại theo Kết luận 16. Quán triệt quan điểm mọi thông tin quan trọng về tình hình đất nước đều có tính chất là thông tin đối ngoại".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác