Mong muốn các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

(VOV5) - Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ ODA...

Sáng 10/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione, đồng Chủ tịch Nhóm Đại sứ các nước về hợp tác phát triển.

Mong muốn các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra và Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam Ousmane Dione. Ảnh: VGP/Hải Minh 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra; Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman trao đổi về tình hình giải ngân các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong thời gian qua. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam rất coi trọng, mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ, đa dạng hóa việc tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài phù hợp với những định hướng ưu tiên của Chính phủ và sự quan tâm của các nhà tài trợ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng cho biết thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác