Năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

(VOV5) - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang giúp tăng cường sự tin cậy chính trị cao, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 2/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/2018 theo lời mời của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. 

Năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản - ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng chủ trì họp báo, thông báo kết quả hội đàm. - Ảnh: VOV

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thành công tốt đẹp với chương trình hoạt động phong phú.

Nói về kết quả nổi bật trong chuyến thăm này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn manh: Chuyến thăm giúp tăng cường sự tin cậy chính trị cao, thắt chặt quan hệ mật thiết với Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội và các giới chính trị, kinh tế Nhật Bản. Lãnh đạo hai nước nhất trí sẵn sàng cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao. Trong chuyến thăm này, hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác và giao lưu giữa hai đảng cầm quyền và Quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, an ninh biển; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy liên kết kinh tế, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo hai nước tuyên bố ủng hộ lẫn nhau trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam ứng cử nhiệm kỳ 2020-2021, Nhật Bản ứng cử nhiệm kỳ 2023-2024.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác