Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

(VOV5) - Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất nhận định, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong 2 ngày 8 - 9/11, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2017. Hơn 300 cán bộ lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ  cùng các doanh nghiệp đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Mai Hà/dangcongsan

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất nhận định, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương đã đạt được những kết quả khả quan ở từng nội dung cụ thể như: Xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về sở hữu trí tuệ; xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ gắn với đặc sản địa phương, đào tạo cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ. Các đại biểu cũng thảo luận về các nội dung: Các hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp; pháp luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý đối với đặc sản địa phương. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác