Newzealand hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ cho bác sỹ Bệnh viện Dã chiến Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế

(VOV5) - Chiều 4/12, đoàn công tác của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam do bà Đại sứ Wendy Matthews dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh. 
Newzealand hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ cho bác sỹ Bệnh viện Dã chiến Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế - ảnh 1Đại sứ New Zealand và lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 trao đổi tại buổi làm việc. - Ảnh: Trung Kiên/qdnd.vn 

New Zealand đang đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, sĩ quan của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam theo chương trình hợp tác giữa hai nước.

Bà Wendy Matthews đánh giá cao nhiều hoạt động hợp tác thời gian qua giữa hai nước, trong đó công tác hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có hiệu quả rõ rệt. Khả năng tiếng Anh của các thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam được cải thiện đáng kể.

Về phần mình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của New Zealand trong đào tạo tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Về công tác chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Bệnh viện Quân y 175, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, quân y ở địa bàn phái bộ Liên hợp quốc dự kiến vào tháng 4/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác