Ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong triển khai thi hành Hiến pháp 2013

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành tư pháp tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các luật được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các luật liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân.

Sáng 15/01, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Hiến pháp có được tổ chức thực hiện tốt hay không, nền pháp chế XHCN Việt Nam có thực sự bám sát thực tiễn, thể hiện trong thực tiễn hay không, đất nước nhờ vậy có tiếp tục được đổi mới, phát triển hay không phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ làm công tác pháp chế.

Ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong  triển khai thi hành Hiến pháp 2013 - ảnh 1
Hội nghị Tổng kết ngành Tư pháp (Ảnh: Ngọc Thạch)



Chủ tịch Quốc hội đề nghị:Ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp. Huy động trí tuệ của toàn Ngành góp phần nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tham gia sâu và hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)”.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành tư pháp tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các luật được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các luật liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác