Nghị quyết 54 của Quốc hội là động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh

(VOV5) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng 5 lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện hành nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp, tạo động lực mới phát triển thành phố. 

Đây là khẳng định của Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân về Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Nghị quyết 54 là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố, sẽ giúp Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân.

Nghị quyết 54 của Quốc hội là động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh - ảnh 1

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng 5 lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện hành nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp, tạo động lực mới phát triển thành phố. 5 lĩnh vực này gồm: Thẩm quyền quản lý đất đai,Thẩm quyền quản lý đầu tư, Thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Cơ chế ủy quyền, Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết Nghị quyết 54 của Quốc hội có thời hạn 05 năm. Vì vậy thành phố sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo, triển khai tập trung tất cả các giải pháp trong giai đoạn 2018-2020.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác