Ngoại giao Việt Nam – Campuchia nỗ lực góp phần vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước

(VOV5)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong lúc khó khăn hoạn nạn, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.


Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6 năm 2016.

Ngoại giao Việt Nam – Campuchia nỗ lực góp phần vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Prak Sokhonn sang thăm chính thức Việt Nam.


Sáng 22/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn. Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí cùng phối hợp tiếp tục chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp dưới nhiều hình thức khác nhau trong thời gian tới. Hai bên nhấn mạnh năm 2017 là dấu mốc rất quan trọng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2017); nhất trí phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa nhằm làm sâu sắc thêm truyền thống quý báu đó. Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng đánh giá cao và nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp lập trường giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai nước cần tăng cường cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác của Ủy hội Mê Công quốc tế nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, thúc đẩy hợp tác Mê Công - Lan Thương.

Ngoại giao Việt Nam – Campuchia nỗ lực góp phần vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước - ảnh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Bộ trưởng cao cấp, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia - Ảnh: TTXVN


Chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và cùng là thành viên ASEAN, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, luôn kề vai, sát cánh bên nhau, nhất là trong lúc khó khăn hoạn nạn, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc. Chủ tịch nước cho rằng truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào và là tài sản vô giá của hai dân tộc mà hai nước cần cùng nhau gìn giữ và vun đắp. Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng trên cương vị mới với bề dày kinh nghiệm của mình, ngài Bộ trưởng sẽ có những đóng góp tích cực vào việc triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài ” giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm sáng nay giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: Thời gian tới hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Campuchia cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin, phối hợp  để quan hệ đối ngoại hai nước tương xứng với mỗi quan hệ mật thiết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.



Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyến thăm này thể hiện sự đóng góp vào quan hệ tốt đẹp, bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Bộ trưởng Prak Sokhonn sẽ có những đóng góp quan trọng vào mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Thủ tướng hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm sáng nay giữa Bộ trưởng Prak Sokhonn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp lên kể hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tăng cường thúc đẩy cơ chế ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia theo đúng kế hoạch; Bộ Ngoại giao Campuchia cần quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia giải quyết những khó khăn vướng mắc của kiều dân Việt Nam, nhất là vấn đề địa vị pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để họ ổn định cuộc sống, góp phần đóng góp cho đất nước Campuchia giầu mạnh, tăng cường tình láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác