Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản mở tiệc trà mừng chuyến thăm Việt Nam thành công

(VOV5)- Chiều 17/4, tại Hoàng Cung, Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản mở tiệc trà để chào mừng thành công của chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28/2 đến ngày 5/3 vừa qua và chuyến ghé thăm Thái Lan ngay sau đó.


Tham dự tiệc trà có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một số Bộ trưởng và thành viên Nội các, cùng đông đảo các cán bộ nhân viên Nhật Bản làm việc trong Hoàng Cung, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đã trực tiếp tham gia phục vụ cho chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng Hậu. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và phu nhân cũng được mời tham dự. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thay mặt Chính phủ Nhật Bản chúc mừng chuyến thăm  thành công của Nhà Vua và Hoàng hậu tới Việt Nam. Nhà Vua Nhật Bản Akihito cảm ơn Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam đã đón tiếp Nhà Vua và Hoàng hậu rất trọng thị và hy vọng chuyến thăm sẽ đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nhà Vua Akihito cho biết trong chuyến thăm Việt Nam, Nhà Vua và Hoàng hậu đã có dịp tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người, giúp hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam và lịch sử quan hệ giữa hai nước.

Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản mở tiệc trà mừng chuyến thăm Việt Nam thành công - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và Nhà vua Akihito nâng ly trong Quốc yến tại Việt Nam. (Ảnh: Giang Huy/VnExpress).

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu. Đại sứ khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu là cột mốc quan trọng trong sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ động tiếp xúc với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường bày tỏ chia buồn trước vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba. Thủ tướng Shinzo Abe nhờ Đại sứ Việt Nam chuyển lời thăm hỏi và cảm thông sâu sắc tới gia đình cháu Linh. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường mong các cơ quan chức năng của Nhật Bản sớm tìm ra thủ phạm để nghiêm trị theo đúng các qui định của pháp luật Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác