Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản các ấn phẩm có giá trị lý luận

(VOV5) - Lần xuất bản này có 14 ấn phẩm quan trọng có giá trị lý luận và ý nghĩa lớn được ấn bản và phát hành.

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố xuất bản lần thứ nhất năm 2019. 6 tháng qua, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản khoảng 400 ấn phẩm về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản các ấn phẩm có giá trị lý luận - ảnh 1Quang cảnh lễ công bố 

Lần xuất bản này có 14 ấn phẩm quan trọng có giá trị lý luận và ý nghĩa lớn được ấn bản và phát hành. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất chính trị quốc gia Sự thật, cho biết: “Trước tiên là cuốn sách quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Cuốn sách góp phần để chúng ta tin tưởng  công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa, đẩy lùi tham nhũng. Thứ hai là cuốn sách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do báo nhân dân tuyển chọn, nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật biên tập và xuất bản”.

Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản các ấn phẩm có giá trị lý luận - ảnh 2 Cuốn sách quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

12 cuốn sách còn lại trong đó đáng chú ý là cuốn “Các Đại hội và hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam của Phó giáo sư Lê Mậu Hãn, Tiến sĩ Võ Văn Bé; Bộ sách về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên; Bộ niên giám khoa học năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác