Nhiều hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(VOV5) – Các địa phương trong tỉnh tổ chức thăm, tặng quà, trao tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Ngày 27/04, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, các địa phương trong tỉnh tổ chức thăm, tặng quà, trao tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Tại tỉnh Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố bộ sách “Địa chí Vĩnh Long” và sách “Vĩnh Long - vùng đất và con người” cung cấp các thông tin hữu ích về tỉnh Vĩnh Long theo mốc thời gian cụ thể.


Nhiều hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú phát biểu tại buổi lễ.


Tại Hàn Quốc, ngày 27/04, trong lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú nêu bật ý nghĩa trọng đại của Đại thắng mùa xuân năm 1975, chấm dứt 30 năm đất nước Việt Nam bị chia cắt, thống nhất đất nước. Đại sứ cũng thông báo với các đại biểu những thành tựu của Việt Nam sau hơn 30 năm thực hiện chính sách đổi mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác