Nhiều hoạt động trong Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại Đà Nẵng

(VOV5) - Chương trình nghệ thuật diễn ra trong 3 đêm giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của 2 nước Việt Nam và Nhật Bản 

Tối 26/7, tại Công viên cầu Rồng thành phố Đà Nẵng, diễn ra Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt- Nhật. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại nổi bật của thành phố Đà Nẵng hàng năm, nhằm giao lưu, quảng bá, xúc tiến du lịch, mở ra cơ hội hợp tác giữa thành phố này với các địa phương của Nhật Ban.

Nhiều hoạt động trong Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại Đà Nẵng - ảnh 1Một tiết mục văn nghệ tại Lễ hội. - VOV

60 gian hàng của các tổ chức và đơn vị trong và ngoài nước, bao gồm các lĩnh vực: Giới thiệu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản; các món ăn truyền thống hai nước; Thông tin giáo dục, du học, du lịch và thương mại. Chương trình nghệ thuật diễn ra trong 3 đêm giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của 2 nước Việt Nam và Nhật Bản như: nghệ thuật thư pháp, cắm hoa ikebana, trà đạo, làm bánh, múa truyền thống và đương đại, đem đến cho khán giả những màn biểu diễn hấp dẫn và mang đậm nét văn hóa của hai dân tộc Việt Nam- Nhật Bản. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/7.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác