Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018)

(VOV5) - Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, thăm các gia đình có công với cách mạng tại tỉnh. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 20/7, Đoàn công tác của Ban Bí thư do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, thăm các gia đình có công với cách mạng ở tỉnh.

Tại đây, ông Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với độc lập, tự do của Tổ quốc  và hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) - ảnh 1 Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk. - Ảnh: baodansinh

Sáng 20/7, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, làm việc với với Đảng ủy, UBND huyện Quảng Xương, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, các cấp chính quyền, MTTQ, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Quảng Xương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách. Các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách ổn định cuộc sống bằng sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) - ảnh 2Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (trái), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (phải) thăm và tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Blok Êban. - Ảnh: baodansinh

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 20/7, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị. 

Tại đây, ông Phạm Minh Chính đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng kèm theo 1 phần quà tặng các đối tượng, gia đình chính sách ở thành phố Đông Hà và ủy quyền cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 80 suất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách ở trên địa bàn tỉnh. 

Cũng trong ngày 20/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tam Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ truy điệu và cải táng 85 bộ hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác