Ông Vũ Đức Đam kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phối hợp mạnh mẽ với Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn, Hội Phụ nữ và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, giảm tối đa sự bức xúc của người dân.

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Vũ Đức Đam kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phối hợp mạnh mẽ với Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn, Hội Phụ nữ và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, giảm tối đa sự bức xúc của người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh:“Dân vận chính quyền phải thay đổi tư duy, người cần dân vận đầu tiên chính là công chức, từ việc ban hành chính sách cho tới việc làm gương ở cả nơi làm việc và nơi cư trú. Nếu chúng ta không tập huấn thì không làm tốt được mà thậm chí chuyên môn cũng không đáp ứng được. Có thay đổi tư duy  thì mới hiệu lực và mới đúng là làm dân vận chính quyền”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác