Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Indonesia đạt 10 tỷ USD năm 2018

(VOV5) - Chiều 21/05, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ Trưởng thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita đến chào xã giao. 

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Indonesia đạt 10 tỷ USD năm 2018 - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita

Chủ tịch nước đề nghị để tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Đồng thời mong muốn hai bên tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật để thúc đẩy hơn nữa hợp tác, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2018.

Chủ tịch nước cho rằng 2 bên cần nỗ lực tiến trình đàm phán phân định vùng Đặc quyền kinh tế ở vùng biển hai bên đã phân định Thềm lục địa năm 2003. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Indonesia không phá hủy các tàu cá của Việt Nam hiện đang bị tạm giữ và cho rằng cần giải quyết vấn đề này trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược và cùng là thành viên trong cộng đồng ASEAN.

Về phía Indonesia, Bộ trưởng Enggartiasto Lukita khẳng định Indonesia rất coi trọng phát triển quan hệ với với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Về vấn đề ngư dân Việt Nam, Bộ trưởng cho biết sẽ xử lý vấn đề này trên tinh thấn nhân đạo. Bộ trưởng Lukita đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ APEC; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp với Việt Nam trong năm APEC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác