Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biển đổi khí hậu

(VOV5) - Hội nghị dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của 500 đại biểu các cơ quan Bộ, Ban, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế.

Trong hai ngày 26-27/9, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biển đổi khí hậu - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long 2016, ngày 27/6, tại TPHCM. Ảnh: Vietnamnet 

Đây là sự kiện lớn về phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội nghị dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của 500 đại biểu các cơ quan Bộ, Ban, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế.

Căn cứ vào kết quả hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững, nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long với tầm nhìn đến năm 2100.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác