Phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào theo phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và triển vọng hợp tác trong thời gian tới. 

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và triển vọng hợp tác trong thời gian tới. 

Phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào theo phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực  - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Về ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. 

Về triển vọng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất đặt ưu tiên cao nhất là cùng phấn đấu nâng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới theo phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.  Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác