Phát triển tiềm năng quan hệ Việt Nam - Marocco

(VOV5) - Ngày 25/7, tại thủ đô Rabat, Đại sứ Việt Nam tại Morocco Trần Quốc Thủy đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Morocco Nasser Bourita. 
 Phát triển tiềm năng quan hệ Việt Nam - Marocco - ảnh 1

Tại buổi hội kiến, Đại sứ Trần Quốc Thủy đã gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Nasser Bourita vì sự đón tiếp nhiệt tình đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu trong thời gian đoàn thăm và làm việc tại Morocco vào đầu tháng 7 vừa qua.

Đại sứ Trần Quốc Thủy thông báo về các sự kiện nổi bật trong quan hệ giữa hai nước dự kiến diễn ra trong năm 2017 – 2018, bao gồm các chuyến thăm trao đổi đoàn cấp cao, tham vấn chính trị...

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Morocco đánh giá mối quan hệ Việt Nam và Morocco có nhiều mối tương đồng, cần tiếp tục hợp tác phát triển, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cấp học bổng cho sinh viên Morocco sang học tập tại Việt Nam và hy vọng rằng trao đổi sinh viên giữa hai nước sẽ có bước tiến mới. Bộ trưởng Nasser Bourita  đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN tại Morocco.

Nhân dịp này, Đại sứ Trần Quốc Thủy đã đề nghị Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Morocco tiếp tục giúp đỡ Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco, là cầu nối với các cơ quan chức năng của Morocco nhằm thúc đẩy và phát triển giao thương giữa hai nước. 

Phản hồi

Các tin/bài khác