Phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ban hành Luật Thư viện để phát triển văn hóa đọc

(VOV5) - Các đại biểu nhất trí việc ban hành Luật Thư viện sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện.

Phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ban hành Luật Thư viện để phát triển văn hóa đọc - ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 32, ngày 13/03, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện. Phát biểu điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng đây là dự án Luật rất cần thiết.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí việc ban hành Luật Thư viện sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện; phát triển văn hóa đọc; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của nhân dân.

Đồng tình với dự thảo Luật quy định đa dạng hóa các loại hình thư viện, bổ sung thư viện ngoài công lập bao gồm: Thư viện của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng..., các đại biểu cho rằng việc xây dựng thư viện số hay kho tài nguyên số đang là xu hướng phát triển của thư viện hiện đại, đặc biệt khi thói quen và phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội có rất nhiều thay đổi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác